Người người mệt mỏi trở về sau lễ 2/9

(VOH) - Chiều 3/9, người người từ các tỉnh thành trở lại TPHCM kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9. Các cửa ngõ ùn tắc giao thông trong khi trời mưa dai dẳng.

Tại cửa ngõ phía Tây trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh), lượng phương tiện cả xe gắn máy và xe khách, xe du lịch đều đông đúc. Khoảng gần 17 giờ đến hơn 18 giờ, cầu Bình Điền xe nối đuôi nhau di chuyển như đi bộ.

Cửa ngõ phía đông thành phố lượng xe rất đông, di chuyển khó khăn tại nút giao An Phú (quận 2). Quốc lộ 51 xe cộ di chuyển nối dài, ùn ứ suốt buổi chiều, nhất là đoạn qua xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai)

Hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh mưa trên diện rộng từ sáng. Cơn mưa lớn và kéo dài vào trưa 3/9 đã khiến quốc lộ 1, đoạn qua đèo Mẹ Bồng Con (thuộc Thị xã Long Khánh, Đồng Nai) và đoạn qua ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất (Đồng Nai) ngập nặng. Giao thông trên quốc lộ 1 hướng Bình Thuận về TPHCM kẹt xe kéo dài nhiều kilômét.

Tại bến phà Cát Lái (phía bờ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), từ 16h dòng người xếp hàng dài dưới trời mưa để chờ qua phà.

Xe cộ nối đuôi nhau dưới mưa chờ qua phà Cát Lái. Hình: VNE

Tại khu vực cầu Bình Triệu, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), ôtô, xe máy trở lại Sài Gòn khá đông. Trời mưa lớn, một số đoạn đường ngập nước nên các loại xe phải di chuyển với tốc độ khá chậm, ùn ứ.

* Theo Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 46 người, bị thương 53 người. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông tăng 9 vụ, giảm 12 người chết, giảm 3 người bị thương.

Riêng trong ngày nghỉ lễ cuối cùng, 3/9, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 32 người.