Nhà có trẻ nhỏ, người dân không nên nuôi chó

(VOH) - Sau hơn một giờ phẫu thuật với 200 mũi khâu chi chít vá 17 vết thương rách thịt, hôm qua 7/10, thông tin từ bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết hiện sức khỏe cháu Trần Trường Thịnh - 3 tuổi ở Củ Chi bị chó nuôi trong nhà cắn nát mặt đã ổn định.

Cháu Trần Trường Thịnh - 3 tuổi ở Củ Chi bị chó nuôi trong nhà đã cắn nát mặt đã ổn định. (ảnh: Tinmoi)

Trước tai nạn thương tâm như vậy, Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng 1 lưu ý phụ huynh cần quan tâm: “Chúng ta thường cảnh báo là 3 tháng hè mức độ chó cắn tăng lên nhưng theo thống kê của chúng tôi từ cuối tháng 8 trở lại đây các cháu đi học lại thì vẫn lai rai xuất hiện lại, có những trường hợp bị chó cắn rất đau lòng”.

Bác sĩ cũng khuyến cáo thêm, nếu trong nhà có trẻ nhỏ, tuyệt đối người dân không nên nuôi chó. Khi tai nạn xảy ra phải đưa đến cơ sở y tế để được chích ngừa và xử lý vết thương thật sớm.