Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân

Sáng 18/08, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đến dâng hoa, dâng hương và báo công tại Khu di tích Nha Công an Trung ương tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), sáng 18/08/2020, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương và báo công tại Khu di tích Nha CATW, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng dự với Đoàn có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Tại Khu Di tích lịch sử Nha CATW, Đoàn đại biểu Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ CAND; dâng hoa, báo công tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ CAND, Đoàn đại biểu Đảng ủy CATW, Bộ Công an, các đồng chí tướng lĩnh và toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND Việt Nam anh hùng; thành kính tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu Đảng ủy CATW, Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ CAND; báo công tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Đoàn đại biểu Đảng ủy CATW, Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ CAND; báo công tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Báo công trước Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự đồng tâm hiệp lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự giúp đỡ quý báu của nhân dân; thực hiện phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. CBCS lực lượng CAND không ngừng nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng CAND thuộc Khu di tích Nha CATW.
Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng CAND thuộc Khu di tích Nha CATW.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ, lực lượng CAND nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, gương mẫu, tiên phong, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo, thiết thực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất một lòng, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống Anh hùng vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi thăm, làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an.

Cũng trong chiều 18/08/2020, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ...

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ đã báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch nước về kết quả công tác của đơn vị trong thời gian qua. Theo đó, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ đã quán triệt thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng trăm sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. 

Nổi bật, để ứng phó với đại dịch Covid-19, lực lượng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ toàn quốc đã chủ động tham mưu tuyên truyền, định hướng dư luận, xử lý tin giả; triệt phá thông tin xấu, độc xuyên tạc liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thực hiện toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh lĩnh vực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trong công tác bảo vệ, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, lực lượng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy các cấp, bảo đảm đúng với các quy định của Đảng và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại buổi thăm, làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chuyển lời hỏi thăm, chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và cá nhân đồng chí tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ nhân dịp 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đã luôn chiến đấu, “thầm lặng” lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đa chiều tới an ninh quốc gia, đặt ra những nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ nói riêng; để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu. Tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phê phán các biểu hiện tiêu cực, sai trái; biểu dương, tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến với mục đích đưa cái đẹp để dẹp cái xấu.

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu lực lượng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong toàn quốc cần làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy các cấp; kịp thời ngăn chặn các hành vi bôi nhọ, làm mất uy tín cán bộ, chia rẽ nội bộ... 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đối với lực lượng Công an nhân dân và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục An ninh chính trị nội bộ nói riêng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.