Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(VOH) - Sáng 26/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, phát động phong trào thi đua yêu nước của Bệnh viện (BV) Bạch Mai.

Thủ tướng tặng quà các y, bác sĩ BV Bạch Mai. Ảnh: chinhphu.vn

Tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên BV Bạch Mai nói riêng và toàn ngành y tế nói chung. Thủ tướng nhìn nhận sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ, CB-NV y tế từ các trạm y tế thôn, bản, làng, xã đến các trung tâm y tế, các BV, các tuyến huyện, tỉnh trung ương mang lại sự sống, sức khỏe, niềm vui, niềm hạnh phúc, tiếng cười cho người bệnh và gia đình.

Thủ tướng mong muốn BV Bạch Mai tiếp tục phấn đấu, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo chuẩn mực đào tạo, thực hành tốt nhất, luôn là nơi tập trung trí tuệ chuyên môn y học hàng đầu của cả nước và phấn đấu trở thành một BV hàng đầu khu vực trong tương lai gần. Qua đó, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng của nhân dân, giảm tình trạng người dân ra nước ngoài khám chữa bệnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động cho 6 tập thể và 2 cá nhân của Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: VGP

Chiều cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - đã dự lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và khánh thành Nhà Khám bệnh đa khoa BV Hữu Nghị. BV Hữu Nghị là BV đa khoa hoàn chỉnh, có nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu về dự họp qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, họp Quốc hội, đại hội các tổ chức đoàn thể quần chúng, phục vụ bảo vệ sức khỏe cho các đoàn khách cấp cao nước ngoài sang thăm và các hội nghị quốc tế lớn diễn ra tại Việt Nam.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã dự lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại BV Phụ sản Trung ương và cắt băng khánh thành tòa nhà B - C của BV này. Việc đưa thêm các khu nhà mới vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải và nâng cao chất lượng của BV đầu ngành về sản khoa khu vực miền Bắc.