Nhiều thành tựu y học được ứng dụng ở bệnh viện Chợ Rẫy

(VOH) - Ngày 23/4, bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức hội nghị khoa học thường niên năm 2015 với chủ đề “Kỷ niệm 115 năm thành lập bệnh viện Chợ Rẫy”.

Tham gia hội nghị có khoảng 500 đại biểu là giáo sư, chuyên gia y tế,  bác sĩ đầu ngành đến từ các tỉnh thành khu vực phía Nam, cùng đoàn bác sĩ đến từ bệnh viện và trường Đại học Nhật Bản.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện phẫu thuật bằng rô – bốt. Ảnh: KTĐT

Với gần 130 báo cáo chuyên đề nội khoa, ngoại khoa, điều dưỡng, cận lâm sàng…các báo cáo tập trung vào nhiều thành tựu đã được bệnh viện Chợ Rẫy ứng dụng thực tiễn như trong hồi sức cấp cứu; những thành công bước đầu trong lĩnh vực ghép tế bào gốc tự thân; Vấn đề quản lý sử dụng kháng sinh và đề phòng đề kháng kháng sinh; Những thông tin mới nhất về liệu pháp nhắm trúng đích trong điều trị ung thư.

Về ngoại khoa là hoạt động ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào chẩn đoán và điều trị phẫu thuật tim, phẫu thuật lồng ngực – mạch máu, kỹ thuật can thiệp nội mạch; Một số ứng dụng kỹ thuật mới trong phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật Tai Mũi Họng…Đặc biệt, trong chuyên đề của ngành điều dưỡng, chuyên gia y tế đến từ Nhật Bản báo cáo về kinh nghiệm cứu hộ cứu nạn trong thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản năm 2011.