Ông Nguyễn Đình Khang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(VOH) - Sáng 21/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đến dự có các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Đình Khang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, thôi giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, sinh năm 1967, quê quán Bắc Ninh, có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản lý kinh tế; lý luận chính trị cao cấp, từng đảm nhiệm cương vị như: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, ngày 19/7, Bộ Chính trị cũng đã công bố Quyết định đồng chí Bùi Văn Cường thôi giữ chức Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

"Bộ Chính trị cũng thống nhất cao việc quyết định để đồng chí Nguyễn Đình Khang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, thôi giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Tin rằng đồng chí Nguyễn Đình Khang sẽ tạo được bước chuyển biến trong cương vị mới, nhất là trong chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động." - đồng chí Phạm Minh Chính nói.

Bày tỏ vinh dự được trao trọng trách giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang cho rằng đây là vinh dự, song trách nhiệm cũng rất nặng nề.

“Tôi luôn trăn trở làm thế nào để tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động? Làm thế nào phát huy đội ngũ đoàn viên, người lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước?

Công đoàn làm gì để bảo vệ tốt hơn người lao động trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), để phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của đoàn viên, người lao động và để khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự cạnh tranh với tổ chức đại diện người lao động khác? – đồng chí Nguyễn Đình Khang chia sẻ và thể hiện quyết tâm sẽ cùng Đảng Đoàn, tập thể Thường trực đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Công đoàn.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 21/7/2019: Hai xe khách đối đầu nhau, 13 người thương vong – Hai xe khách đấu đầu nhau rồi tông vào xe tải tại đường tránh Nam hầm Hải Vân, khiến ít nhất 13 người thương vong.
TPHCM: 2 cháu bé tử vong do điện giật khi đang chơi tại công trường - Vụ điện giật khiến 2 cháu bé chết, một bé đang cấp cứu tại bệnh viện.