Ông Trần Lưu Quang giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

(VOH) - Chiều 27/2, Thành ủy tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thôi giữ chức vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và chỉ định ông Quang tham gia Ban chấp hành Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang nhận quyết định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh về tầm quan trọng và sự đóng góp của TPHCM cho sự phát triển của cả nước. Để đạt được thành tích như vậy, TP đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, sự nỗ lực không mệt mỏi của đảng bộ chính quyền, quân và dân, sự phối hợp  giúp đỡ của các bộ ngành trung ương. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng lần thứ 9 khóa 12 đã thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Tất Thành Cang, do vậy để kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, xem xét lỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc toàn diện và quyết định ông Trần Lưu Quang-Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ định đồng chí tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Minh Chính cho rằng: Đây là phương án tương đối phù hợp nhất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở những lĩnh vực, địa bàn khác nhau.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đồng chí Trần Lưu Quang là cán bộ trẻ, trải qua nhiều vị trí khác nhau ở địa phương. Dù ở cương vị công tác nào đồng chí Trần Lưu Quang cũng đều phấn đấu nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện có ý chí, bản lĩnh , nghị lực, không chùng bước trước khó khăn, thử thách, có phẩm chất khiêm tốn, giản dị, hòa đồng, luôn gần gũi với đồng chí, anh em, là đảng viên gương mẫu, là hạt nhân đóng vai trò đoàn kết trong các cơ quan đơn vị từng công tác. "Trên cương vị mới là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, với bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng của mình cùng với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền TPHCM , tôi tin tưởng đồng chí Trần Lưu Quang  tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng tập thể thường trực Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, đoàn kết thống nhất để lãnh đạo quân và dân TP hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội đảng bộ TP lần thứ 10, góp phần thắng lợi nghị quyết 12 của đảng, xây dựng TPHCM trở thành TP năng động, tăng trưởng bền vững và tiếp tục là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước."

Điểm lại quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy nhận định: ông Trần Lưu Quang 52 tuổi, có 25 năm công tác, 6 năm làm ở doanh nghiệp, 8 năm làm ở Sở Kế hoạch đầu tư, có 3 năm công tác ở huyện, 4 năm làm phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết đến nay, Đảng bộ thành phố đã trải qua 2/3 chặng đường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Thời điểm này, ông Quang về giữ chức phó bí thư thường trực Thành ủy cũng là điều kiện để ông góp phần với đảng bộ thành phố phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trong quảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ. "Xin thay mặt Đảng bộ, chính quyền TP hoan nghênh và đón nhận đồng chí Quang về TPHCM, anh Quang về TP cũng góp phần thực hiện nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ và hoàn thành nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ. Xin khẳng định với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo  của TP và Thành ủy sẽ tiếp nhận và chia sẻ và mong anh Quang đóng góp vào sự phát triển của TP."

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Ông Trần Lưu Quang,Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ sự lo lắng về khả năng, kinh nghiệm còn hạn chế và lo lắng vì khối lượng công việc của TP rất nhiều, rất rộng, rất khó. Tuy nhiên, tân Phó Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ quyết tâm vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao: "Tôi xin hứa hết sức nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, rất mong sự hỗ trợ quan tâm, chỉ đạo sâu sát cụ thể của đồng chí Phạm Minh Chính, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban CHấp hành Đảng bộ Thành phố để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ được giao."

Ông Trần Lưu Quang giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Ông Trần Lưu Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê Tây Ninh, hiện là ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Trước khi nhận nhiệm vụ tại TP.HCM, ông Quang có quá trình công tác lâu năm tại Tây Ninh, trải qua nhiều vị trí và làm bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh từ tháng 7/2015 đến nay.