Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

(VOH) - Tại kỳ họp thứ 14 của HĐND TPHCM sáng 11/5, ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu đã được các đại biểu HĐND Thành phố bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó thì ông Võ Văn Hoan với 82/90 phiếu đồng ý đạt 78,85% và ông Ngô Minh Châu với 88/90 phiếu đạt 84,62%.

Ông Ngô Minh Châu hiện là thiếu tướng, phó giám đốc công an TP. Ông Châu sinh năm 1964, quê Bình Chánh, TP.HCM. Ông là thạc sĩ luật, từng tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Đại học Kinh tế, có bằng cao cấp lý luận chính trị. Ông đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Võ Văn Hoan hiện là Chánh văn phòng UBND TP. Ông sinh năm 1965, quê ở Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là thạc sĩ hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật, có bằng cao cấp lý luận chính trị.

ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu đã được các đại biểu HĐND Thành phố bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu (phải) đã được các đại biểu HĐND Thành phố bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021. 

Sau đó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong thông qua tờ trình giới thiệu bầu chức danh Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quang Lâm, Giám đốc sở Giao thông vận tải, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc sở Xây dựng. Kết quả kiểm phiếu tất cả 3 giám đốc sở được giới thiệu điều đạt tỉ lệ phiếu bầu để trở thành Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng 2  Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng 2  Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu.

Trước đó Hội đồng nhân dân Thành phố cũng đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Bùi Xuân Cường, ông Trần Trọng Tuấn và ông Nguyễn Long Tuyền.