Phát hiện bé trai sơ sinh nghi bị sát hại, chôn vùi trước cửa nhà kho ở Điện Biên

(VOH) - Người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh trong đống đất trước cửa nhà kho ở Điện Biên. Trên người nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Sáng 8/4, ông Lò Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể bé trai sơ sinh khoảng 3kg, trên người có vết đâm của một vật sắc nhọn, nghi bị sát hại, rồi vùi thi thể trước kho của một doanh nghiệp ở xã Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

 bé trai sơ sinh, sát hại, chôn vùi

Một góc bản Tà Lèng. Ảnh: BVPL.

Cụ thể vào khoảng 3h ngày 4/4, nhân viên của một doanh nghiệp thuộc xã Tà Lèng phát hiện có một đống đất bất thường trước cửa nhà kho. Khi tới kiểm tra, nhân viên tá hỏa phát hiện một phần thi thể bé sơ sinh nhô lên trên đống đất.

Ngay lập tức người dân đã trình báo cơ quan công an, đến khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là bé trai, nặng 3kg, chào đời trước đó không lâu. Thi thể được chôn cất khá nông, sâu chỉ khoảng 20cm.

Theo ông Lò Văn Biên, nạn nhân là bé trai mới sinh, nặng khoảng 3kg, trên đầu và lưng em bé có vết thương nghi vấn do vật sắc nhọn gây nên.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật Hình sự, Công an TP. Điện Biên Phủ, Công an TP. Điện Biên Phủ khẩn trương vào cuộc, điều tra, xác minh.

Hiện công an Điện Biên đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.