Phát huy tiềm năng, thế mạnh của Tây Nguyên trong thời gian tới

(VOH) - Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng là một khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với đất nước về kinh tế xã hội cũng như an ninh quốc phòng.

Sản xuất cà phê là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn tại Tây Nguyên. Ảnh: Nông nghiệp

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, miền đất Tây Nguyên trù phú đang từng ngày phát triển đi lên, góp phần vào công cuộc dựng xây Tổ quốc non sông đẹp giàu. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Tây nguyên (17.07.2002 - 17.07.2012), phóng viên Đài đã có cuộc phỏng vấn với ông Trần Việt Hùng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, xoay quanh về những chính sách phát triển Tây Nguyên cũng như những tiềm năng thế mạnh của vùng đất này cần được phát huy trong thời gian tới: