Phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm

(VOH) - Trong 5 năm, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương kịp thời; nhiều phong trào thi đua yêu nước của nhân dân TP được nhân rộng...

Ông Đỗ Văn Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP thông tin về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VI - năm 2015. Ảnh minh họa: website TPHCM

Sau Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ 5 tổ chức vào tháng 6 năm 2010 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 đến nay, Đảng bộ các cấp, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể Thành phố đã không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quan tâm, chỉ đạo, đổi mới công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước tại mỗi cấp.

Các đơn vị đã phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng 5 năm qua. Từ đó, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương kịp thời; nhiều phong trào thi đua yêu nước của nhân dân Thành phố được nhân rộng, trở thành phong trào chung của nhiều giới, nhiều ngành trong cả nước. Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ 6 diễn ra hôm nay 4/7, VOH có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Văn Đạo – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM.