Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc

(VOH) - Sáng nay 15/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013). Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: QĐND

Sự hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua 83 năm đã giành nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ TPHCM khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta. Kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, trong năm 2013, Mặt trận thành phố đã không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng.

Nhiều phong trào của Mặt trận góp phần chăm lo cho đời sống nhân dân như: cuộc vận động “Vì người nghèo”, học bổng Nguyễn Hữu Thọ, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động cứu trợ thiên tai, bão lũ, cuộc vận động “Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc”… Dịp này, ông Phạm Văn Hải kêu gọi mặt trận các cấp phấn đấu thực hiện chương trình hành động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo thiết thực cho người nghèo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII: "Chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và những kết quả mà hệ thống Mặt trận thành phố đã đạt được trong thời gian qua, chúng ta phải ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thành phố trong thời gian tới. Ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình của người dân thành phố, nhân dân thành phố sẽ đoàn kết chung tay tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, qua đó sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong thời kỳ mới luôn xứng đáng với Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và xứng đáng với danh hiệu “Thành phố anh hùng”.

Đại diện cán bộ Mặt trận phường, xã, thị trấn, bà Trần Thị Hồi - Chủ tịch UBMTTQ phường 25 quận Bình Thạnh cho biết: chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, phường đã tổ chức nhiều hoạt động như ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, tôn vinh người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu, tăng cường quan hệ gắn bó với nhân dân. Bà Trần Thị Hồi khẳng định: "Trong niềm tự hào kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, chúng tôi nguyện quyết tâm giữ vững, phát huy thành quả cách mạng bằng công sức của thế hệ hôm nay để thể hiện niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh. Vận động nhân dân ra sức xây dựng phát triển và bảo vệ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của đảng bộ và nhân dân thành phố".

Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban MTTQ TPHCM đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho 62 cá nhân tiêu biểu; tuyên dương 24 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.