Phát triển dược liệu chưa xứng với tiềm năng

(VOH) - Sáng 12/4, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam.

Điểm cầu tại TPHCM do Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chủ trì tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam sáng 12/4

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết hiện nay sử dụng thuốc từ dược liệu của người dân ngày càng tăng. Mỗi năm nước ta cần 60.000 – 80.000 tấn dược liệu dùng sản xuất thuốc đông y, tân dược, mỹ phẩm, 20.000 tấn dược liệu sản xuất  thực phẩm chức năng.

Thị trường tiêu thụ dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu Việt Nam là rất lớn với 63 bệnh viện y học cổ truyền công lập, hệ thống bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền, khoảng 80% trạm y tế xã có hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và gần 7000 cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân sử dụng dược liệu trong khám chữa bệnh. Tính đến tháng 12/2016 cả nước có 226 cơ sở sản xuất, chế  biến dược liệu, thuốc cổ truyền.

Liên quan đến tiềm năng phát triển nguồn dược liệu, Thủ tướng nhấn mạnh kho tàng dược liệu Việt Nam là vô giá, tiềm năng rất lớn: "Điều kiện tự nhiên ưu đãi ở Việt Nam, đây là vùng đất có nhiều tiềm năng to lớn phát triển dược liệu đặc biệt là nhiều loại dược liệu quý, hiếm. Kho tàng dược liệu ở Việt Nam là vô giá và tất cả 63 tỉnh, thành Việt Nam đều có thể phát triển dược liệu.

Phát triển dược liệu không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn làm giàu nếu biết tổ chức quản lý tốt. Từ phát triển dược liệu chúng ta tìm ra giá trị gia tăng để nâng cao cuộc sống"

Nguồn dược liệu phục vụ cho điều trị bệnh tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM

Tuy nhiên, khó khăn trong phát triển dược liệu nước ta là chưa có chính sách đặc thù cụ thể về kinh phí, tạo điều kiện trong phát triển, bảo tồn, ứng dụng khoa học, công nghệ trong nghiên cứu, phát triển nguồn gen dược liệu quý hiếm, chính sách ưu đãi cụ thể về đất đai, vốn, giống, công nghệ trong nuôi trồng dược liệu.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu băn khoăn, lo ngại trước thực trạng nhiều dược liệu quý có nguy cơ tận diệt. Dù nước ta có nhiều tiềm năng phát triển dược liệu nhưng 80% dược liệu dùng trong nước hiện nay phải nhập khẩu.

Trong khi dược liệu nhập lậu, giá rẻ lại dễ thâm nhập vào thị trường, những dược liệu đáp ứng theo các tiêu chuẩn thế giới lại có giá thành cao nên khó cạnh tranh.