Các bác sĩ tiến hành bóc tách khối bướu khổng lồ ra khỏi ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: congan
Bệnh nhân nhập viện tình trạng suy kiệt, bướu ổ bụng rất to chiếm toàn bộ ổ bụng, kích thước bướu khoảng 50x40 cm. Bệnh nhân di chuyển sinh hoạt khó khăn, ăn uống kém, khó thở.
BS. Nguyễn Văn Tiến, Phó trưởng Khoa Ngoại I, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - phẫu thuật viên chính trong ca mổ đặc biệt này cho biết, nếu bệnh nhân không được phẫu thuật ngay thì nguy cơ tử vong rất cao. Do đó, sau khi hội chẩn, BV quyết định phẫu thuật cứu sống bệnh nhân với một khối bướu tử cung rất lớn, nghi là sarcôm.
Cuộc phẫu thuật rất khó khăn và nguy hiểm do bướu quá lớn, chèn ép và dính vào các cơ quan quan trọng như niệu quản, bó mạch chậu, trực tràng. Nguy cơ chảy máu rất cao. Các phẫu thuật viên tiến hành rất thận trọng và chính xác, khống chế tối đa chảy máu và ca phẫu thuật đã thành công.