Phẫu thuật thành công cho sản phụ bị tiền sản giật nặng và băng huyết nguy kịch

(VOH) - Thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á cho biết khoa sản tại đây vừa tiếp nhận sản phụ 21 tuổi, mang thai 36 tuần đến cấp cứu trong tình trạng vỡ ối sớm, huyết áp tăng cao, da trắng bệt, yếu.

Ngay lập tức, Bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, chuyển bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu. Sản phụ được kiểm tra chẩn đoán vỡ ối sớm, sa dây rốn, tiền sản giật nặng, ngôi ngược, con to, huyết áp cao, đạm trong nước tiểu, tim thai rời rạc không ổn định. 

Phẫu thuật mổ cấp cứu kịp thời, bé gái khỏe mạnh, cân nặng 4,0 kg. Những trường hợp bệnh lý như thế này nhiều khả năng mẹ bị băng huyết sau sanh, hay trong lúc mổ rất cao.

Trải qua 5 giờ đồng hồ tích cực trong phòng mổ, sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại tình trạng của sản phụ đã tỉnh táo, có thể ăn cháo và cho em bé bú./.