Phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và kế hoạch 2014

(VOH) - Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và kế hoạch 2014 ngày 31/10, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ nhất trí với những đánh giá Chính phủ đưa ra trong báo cáo trình Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra nhiều đóng góp về điều hành của Chính phủ thời gian qua và những kế hoạch Chính phủ đưa ra thời gian tới.

Để đánh giá đúng thực trạng hiện nay, theo Đại biểu Trương Văn Vở (đoàn Đồng Nai), Chính phủ cần quan tâm bổ sung làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn vừa qua. Đại biểu Trương Văn Vở nói:

Trên cơ sở thống nhất với mục tiêu và giải pháp năm 2014-2015, đại biểu Phạm Quang Khải (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, Chính phủ và Quốc hội cần có những giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành:

Thừa nhận những khó khăn của ngành nông nghiệp hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết:

Hôm nay 1/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể về thủy điện.

Ảnh minh họa.