Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khảo sát thực tế tuyến metro số 1

(VOH) - Sáng nay  (29/6), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã có buổi khảo sát thực tế tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Cùng dự có Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.

metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố khảo sát thực tế tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Đoàn đã đến khảo sát tại ga Công nghệ cao, tuyến metro số 1. Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố thông tin tóm lược về tiến độ của tuyến metro số 1 và quá trình chuẩn bị các tuyến metro số 2, metro số 5. Tuyến metro số 2 đang tập trung giải phóng mặt bằng và dự kiến khởi công năm 2021.

metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Về tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tổng thể toàn tuyến đã đạt khối lượng 73,5%. Hiện đã có 10/11 nhà ga trên cao thuộc tuyến metro số 1 hoàn thiện lắp đặt mái. Trong đó, nhà ga khu Công Nghệ Cao đang đẩy nhanh tiến độ ốp gạch, thiết lập lan can đường tàu, hệ thống thông gió và cơ điện. Đường ray trên cao của nhà ga đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến cuối tháng 10 năm nay, nhà ga này sẽ hoàn thành.

Trong buổi sáng nay, đoàn cũng đã đến khảo sát thực tế tại ga Ba Son, tuyến metro số 1. Buổi chiều, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ làm việc tại UBND Thành phố về các dự án ODA.