Phối hợp trao đổi thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển

(VOH) - Ngày 03/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cản sát biển 3 ký kết thỏa thuận phối hợp cung cấp thông tin tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển với Đài Thông tin Duyên hải TPHCM.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lân Phó Tư lệnh tham mưu trưởng BTL Vùng CSB 3 và ông Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Đài Thông tin Duyên hải ký thỏa thuận phối hợp (Ảnh: Đức Định)

Theo đó hai bên sẽ cùng phối hợp trao đổi cung cấp thông tin tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và ứng phó với các sự cố trên biển. Phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn người và tàu thuyền hoạt động trên biển, hoạt động ứng phó, xử lý sự cố tràn dầu trên biển được kịp thời, hiệu quả; Giữ liên lạc với các đơn vị tham gia công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn và phương tiện bị nạn. Đồng thời, thực hiện phát quảng bá về sự kiện tìm kiếm cứu nạn để trợ giúp hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Thông báo kịp thời cho nhau về những thông tin tiếp nhận từ tàu thuyền trên vùng biển Việt Nam về các thông tin an toàn hàng hải, sự cố môi trường và các thông tin liên quan mà Đài thông tin duyên hải TPHCM tiếp nhận được. Phối hợp trong công tác đào tạo, diễn tập, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ về hoạt động tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

 Phát biểu tại buổi ký kết Đại tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng BTL Vùng CSB 3 nhấn mạnh, kết quả của công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển là sự kết hợp, tổng hợp của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của các Đài Thông tin Duyên hải trên cả nước mà đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của Đài Thông tin Duyên hải TPHCM.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở BTL Vùng CSB 3 cho thấy, để công tác tìm kiếm cứu nạn thành công, đạt hiệu quả cao thì phải kể đến khâu phối hợp chia sẻ, trao đổi, tiếp nhận thông tin kịp thời, chính xác là yếu tố quan trọng nhất.

Hoạt động phối hợp giữa BTL Vùng CSB3 và Đài Thông tin Duyên hải TPHCM có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với các sự cố môi trường trên biển, đồng thời giúp công tác phối hợp hoạt động, trao đổi chia sẻ thông tin giữa hai đơn vị nhanh chóng và hiệu quả hơn.