Phòng chống HIV/AIDS trong công nhân, lao động nhập cư

(VOH) - Ngày 24/9, Ủy ban Phòng chống AIDS TP tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho nhóm công nhân, lao động nhập cư.

Nhiều đại biểu cho rằng, công tác phòng chống HIV/AIDS trong đối tượng này là rất khó dù đây là nhóm có nguy cơ cao. Nguyên nhân do đa số công nhân, lao động nhập cư tuổi đời trẻ lại sống tự do, đa phần còn độc thân nên dễ dãi, khó đảm bảo về quan hệ tình dục chung thuỷ.

Vì vậy, để công tác này mang lại hiệu quả , phải kết hợp vừa vận động, vừa tuyên truyền  lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại từng khu chế xuất - khu công nghiệp và tại các nhà trọ có đông công nhân. Theo thống kê của Ủy ban Phòng chống AIDS TP, tính đến tháng 6.2010 trên địa bàn TP phát hiện gần 50.000 người nhiễm HIV và số bệnh nhân AIDS là trên 26.000 người.