Phòng, chống tội phạm phải đi liền với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

(VOH) - Sáng 17/4, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 và sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Báo cáo của UBND thành phố do thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an thành phố trình bày tại Hội nghị cho thấy: trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong quý 1 năm 2013, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hơn 1.400 vụ phạm pháp hình sự, giảm 6,2% so với thời gian liền kề, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước thì số vụ phạm pháp hình sự tăng hơn 50%.

Đáng lưu ý là tỷ lệ điều tra khám phá án vừa qua chỉ đạt 62%, không đạt chỉ tiêu đề ra là 70%.


Lực lượng công an TPHCM quyết liệt tấn công tội phạm - Ảnh: VOV.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các lực lượng chức năng không được chủ quan trước tình hình tội phạm. Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: