Phỏng vấn Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM xoay quanh việc thực hiện tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

(VOH) - Tính đến thời điểm này, có 11 Đảng bộ quận - huyện và 7 Đảng bộ cấp trên cơ sở của thành phố đã hoàn tất công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ. Và theo đánh giá của Ban chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy ngoài những kết quả mà các Đảng bộ đã thực hiện tốt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội thì vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm.

Cụ thể, một số Đảng bộ vẫn còn lúng túng khi thực hiện quy trình giới thiệu công tác nhân sự cho Đảng hội; Tỉ lệ cơ cấu cấp ủy viên là nữ và trẻ ở một số Đảng bộ chưa theo đúng quy trình định hướng của Trung ương và Thành ủy….

Đánh giá về những kết quả, kinh nghiệm rút ra cũng như định hướng để các Đảng bộ cấp trên cơ sở có thể thực hiện tốt trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng, phóng viên Quốc Dũng có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy.

Quốc Dũng