Quan hệ hữu nghị TPHCM – Lào ngày càng phát triển bền vững

(VOH) – Trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt – Lào TPHCM tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, hội thi tìm hiểu về quan hệ đặc biệt Việt – Lào…

Tối 29/8, ông Huỳnh Cách Mạng-Phó Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Lào TPHCM tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam, do ông Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch – Tài chính và Kiểm toán của Quốc hội Lào, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam dẫn đầu đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 24/8 đến 30/8.

Tại buổi tiếp, ông Huỳnh Cách Mạng cho biết, Hội Hữu nghị Việt – Lào TPHCM được thành lập từ năm 1984, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào nói chung và TPHCM với các địa phương Lào.

Quan hệ hữu nghị TPHCM – Lào ngày càng phát triển bền vữngq

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt – Lào TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, hội thi tìm hiểu về quan hệ đặc biệt Việt – Lào; tổ chức Tết truyền thống Bunpimay, Quốc khánh Cộng hoà nhân dân Lào;…

Bên cạnh đó, Hội Hữu nghị Việt – Lào TPHCM phối hợp tổ chức thăm và tặng 11 cựu tình nguyện quân Việt Nam ở Lào; tổ chức triển lãm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào.

Ông Huỳnh Cách Mạng mong muốn Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt – Lào TPHCM có nhiều hoạt động, phong trào hữu nghị Việt – Lào ngày càng phát triển bền vững.

Ông Vilayvong Bouddakham cho biết Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này nhằm đánh giá công tác giữa hai Hội hữu nghị hai nước Lào và Việt Nam trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 và 6 đầu năm 2018.

Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã thăm và làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Thuận.

Để vun đắp tình hữu nghị Lào - Việt Nam ngày càng bền vững, ông Vilayvong Bouddakham mong muốn nhân dân hai nước, hai dân tộc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác toàn diện để cùng nhau phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, ông  mong rằng hai Hội Hữu nghị tiếp tục chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.