Quân khu 7 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

(VOH) - Sáng 4/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (10/12/1945 – 10/12/2015).

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Cách đây vừa tròn 70 năm, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10/12/1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, hội nghị Quân sự Nam bộ lần đầu tiên do Xứ ủy tổ chức đã quyết định thành lập các Chiến khu 7, 8, 9. 

Do nhiệm vụ quân sự trong từng thời kỳ có sự thay đổi nên địa giới quân sự, tổ chức và tên gọi cũng đổi thay nhiều lần. Song, những biến động lịch sử trong chiến tranh giải phóng dân tộc và yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đã từng bước gắn kết miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, đó chính là Quân khu 7 hôm nay. 

70 xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 7 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng nhất. 819 lượt đơn vị và 450 cán bộ - chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; gần 11.000 Bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”; nhiều đơn vị trong Quân khu cùng hàng vạn cán bộ - chiến sĩ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương và những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta và nước bạn anh em.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân khu 7 tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nêu rõ:

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn và cả những khó khăn, thách thức. Tình hình trên tác động trực tiếp, sâu sắc đến quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đối với địa bàn Quân khu 7, cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, sự ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh thì vẫn là trọng điểm của âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Trung tướng Võ Minh Lương - Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh:

Trong buổi lễ, Quân khu 7 đã đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng, cùng các Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Quốc vương Campuchia, Huân chương Ít-xa-la hạng Hai của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn đối với toàn thể cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị bày tỏ tin tưởng:

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, với truyền thống tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân, hơn lúc nào hết, các LLVT Quân khu 7 nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, trách nhiệm vinh quang của mình, ra sức học tập, huấn luyện, rèn luyện nâng cao ý chí và bản lĩnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang: “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.