Quảng Nam, Quảng Ngãi lũ tiếp tục lên: đề phòng lũ quét, sạt lở đất

(VOH) - Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường liên thôn nối các xã Quảng Thọ, Quảng An (huyện Quảng Điền) bị ngập sâu. Ảnh: Vnexpress

Lượng mưa đo được ở các trạm vùng núi phổ biến từ 300-400 mm, một số nơi cao hơn như: Bạch Mã (Huế) 509mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi): 449mm, Sơn Hà (Quảng Ngãi): 410mm, Hiệp Đức (Quảng Nam): 410mm; vùng đồng bằng phổ biến từ 20-80mm.

Đặc biệt cường độ mưa trong thời gian 12 giờ nên trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại các trạm vùng thượng lưu sông dao động từ 4,0-7,5mét, vùng hạ lưu sông từ 2,0-4,0mét.

Dự báo, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi có khả năng dao động trên báo động 1, riêng sông Vệ có khả năng lên mức báo động 2.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà (Quảng Ngãi). Đây là trận mưa lũ bất thường, mực nước đỉnh lũ tại thời điểm hiện tại đã ở mức cao nhất so với cùng thời kỳ (tính từ năm 1976 đến nay).

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương tổng kết công tác phòng chống lụt bão  và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2015  

Sáng nay 28/3, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống lụt bão  và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2015. Phó thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn- Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Cao Đức Phát chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cho biết,  năm 2014, tình hình diễn biến và thời tiết mùa mưa bão có nhiều bất thường, số cơn bão ít hơn mọi năm.

Năm qua, Đảng, Nhà nước và chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác phòng chống lụt bão. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, các sự cố  tai nạn do thiên tai gây ra càng phức tạp hơn.

Theo báo cáo của các Bộ, ngành tính đến ngày 31/12/2014 toàn quốc xảy ra 4.154 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố (không tính tai nạn giao thông đường bộ), giảm so với cùng kỳ năm trước 249 vụ, trong đó tai nạn trên biển 683 vụ; tai nạn thủy nội địa 150 vụ; bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, sạt lở đất, động đất 414 vụ; hỏa hoạn 2.025 vụ; cháy rừng 419 vụ; nổ, sập đổ công trình, sự cố hóa chất 72 vụ; sự cố tràn dầu 5 vụ; tai nạn đường sắt 382 vụ; tai nạn máy bay 2 vụ.