Quảng Ngãi: Nhiều người dân bật khóc khi nhận hỗ trợ từ Sát cánh cùng gia đình Việt

(VOH) - Hầu hết những hộ dân được hỗ trợ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là gia đình liệt sĩ, người già neo đơn, bị bệnh nan y, không có khả năng lao động...

Ngày 30/10, gần 30 hộ dân đầu tiên ở huyện Bình Sơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị hư hại nhà cửa sau cơn bão số 9 đã nhận sự hỗ trợ kinh phí từ chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt – Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH). Ai nấy đều bật khóc khi đón nhận sự chia sẻ kịp thời này.

Nhiều người dân bị thiệt hại về nhà cửa đã bật khóc khi nhận sự hỗ trợ từ chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - VOH

Hầu hết những hộ dân được hỗ trợ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là gia đình liệt sĩ, người già neo đơn, bị bệnh nan y, không có khả năng lao động... Đặc biệt, sau bão, nhà cửa của họ đều bị hư hỏng nặng, bị tốc mái hoàn toàn hoặc bị bão xô sập. Kinh tế quá khó khăn, để những hộ gia đình này sớm ổn định cuộc sống là gần như không thể. Chính vì vậy, khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, nhiều người đã không kìm được nước mắt chia sẻ rằng họ không ngờ chỉ mới một, hai ngày sau bão mà chương trình đã đến với bà con nhanh đến vậy. Có tiền hỗ trợ, họ sẽ mua tôn để lợp nhà...

Những hộ có nhà bị sập hoàn toàn cũng cho biết, từ khoản hỗ trợ này, sẽ cố vay mượn thêm để cất lại nhà ở, bây giờ chỉ mong không còn cơn bão nào ập đến nữa...

Trong ngày mai 31/10, Sát cánh cùng gia đình Việt sẽ tiếp tục đến thăm và trực tiếp trao hỗ trợ cho bà con tại hai địa bàn nói trên. Tùy mức độ thiệt hại cũng như hoàn cảnh sống, chương trình sẽ hỗ trợ từ 2 đến 10 triệu đồng mỗi hộ.