Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Hôm qua, đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Cùng tham gia trả lời những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách có Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ TN-MT, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn

Hôm qua, đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn. Cùng tham gia trả lời những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

Trả lời những băn khoăn của đại biểu Võ Minh Thước (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên) về vấn đề quy hoạch thủy điện, và những ảnh hưởng sau các cơn bão ở miền Trung vừa qua, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định tất cả các công trình thủy điện hiện nay đều được thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Không phải sau những cơn bão vừa qua câu chuyện quy hoạch thủy điện mới được để ý tới. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Phạm Khôi Nguyên bổ sung và làm rõ thêm việc quan trắc nước mưa và quan trắc lũ:

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn tiếp nhận 14 chất vấn bằng văn bản và 21 đại biểu chất vấn trực tiếp tại hội trường xung quanh việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức về chuyên môn, nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm và biện pháp khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức; trách nhiệm quản lý nhà nước, chấn chỉnh các lệch lạc trong công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm khách quan trung thực, đúng đối tượng, khắc phục những hiện tượng xin cho, chạy danh hiệu; các giải pháp đột phá nâng cao hiệu quả việc cải cách hành chính tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài.

Đại biểu Trịnh Thị Nga tiếp tục bức xúc đặt vấn đề về chạy chức, chạy quyền và tiêu cực trong thi tuyển cán bộ công chức.

Trả lời đại biểu Trịnh Thị Nga cũng như nhiều đại biểu khác, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, nói:

Đại biểu Lê Văn Hưng (đoàn đại biểu Quốc hội Hưng Yên) cho rằng một số cơ quan khen thưởng không đúng đối tượng, tràn lan và có biểu hiện xin cho. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn thừa nhận là có hiện tượng trên và Bộ đang tập trung chấn chỉnh.

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời về chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở; làm việc ngày thứ 7 có vi phạm Luật Lao động không, như sau:

Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Quốc Triệu trả lời thêm về chế độ chính sách cho cán bộ ngành y tế. Theo đó, ngành y là ngành đặc biệt nên có những chế độ ưu đãi đặc biệt về mức lương, ngành, nghề, vùng; ưu tiên cán bộ công tác ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc:

Theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn vòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc- nói thêm về khâu đột phá cải cách hành chính trong thời gian tới:

Cuối giờ chiều hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nhận xét về việc chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất của Bộ trưởng Trần Văn Tuấn:

Hôm nay 19-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn và trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề với đại biểu Quốc hội. Đài TNND TPHCM sẽ cập nhật thông tin và phản ánh hoạt động của Quốc hội trong các chương trình Thời sự tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.

Quốc Minh-Hoàng Mai