Quỹ BHXH Việt Nam sẽ bị cạn kiệt nếu không thay đổi chính sách

(VOH) - "Cải cách bảo hiểm xã hội giống như việc chèo lái một con thuyền lớn, thuyền trưởng không thể chờ đến phút cuối mới hành động. Con thuyền đó phải được xoay chuyển trước khi tiến đến quá sát chướng ngại vật". Đó là nhận định được đưa ra trong một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, dự báo về một tình trạng đáng quan ngại của Việt Nam là: Đến năm 2034 quỹ bảo hiểm xã hội của nước ta sẽ cạn kiệt nếu không có những điều chỉnh chính sách kịp thời.
Người dân đăng ký BHXH tại Bảo hiểm xã hội TPHCM. Ảnh: TTĐT BHXH

Năm 2012, Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa dân số, nghĩa là khi nhóm người trên 60 tuổi chiếm hơn 10% tổng dân số, sớm hơn 5 năm so với dự kiến. Tuổi thọ của người dân Việt Nam đang tăng lên, tỷ lệ dân số làm việc trên số người hưởng lương hưu ngày càng nhỏ dần đi. Xoay quanh vấn đề đang được nhiều người quan tâm này, phóng viên Đài đã có cuộc trao đổi với ông Carlos Galian - Chuyên gia về an sinh xã hội của Tổ chức lao động quốc tế ILO: