Ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(VOH) - Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông năm 2014, sáng nay 25/4, Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 3 cụm.
Cụm 1 tổ chức ở quận Bình Tân bao gồm quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Cụm 2 tổ chức ở huyện Hóc Môn bao gồm quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi. Cụm 3 tổ chức tại quận 9 bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Cao điểm được phát động tại các địa bàn trên do qua nghiên cứu cho thấy, số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các địa bàn này chiếm gần 60% của toàn thành phố.

Cao điểm diễn ra từ hôm nay 25/4 đến 25/7/2014, tập trung vào công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm các lỗi thường dẫn đến tai nạn giao thông, như: chạy quá tốc độ, uống rượu bia rồi lái xe, lưu thông đường cấm, giờ cấm, chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, lấn tuyến, tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm, xe chở quá khổ, quá tải... Bên cạnh đó là xử lý các lỗi liên quan đến tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, các trường hợp đã có thông báo vi phạm nhưng chưa chấp hành quyết định xử phạt, các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, sử dụng hành lang an toàn đường bộ trái quy định.

Tại lễ ra quân của cụm 3, bà Đặng Thị Hồng Liên - Chủ tịch UBND quận 9 thay mặt cho Ban An toàn Giao thông các quận trong cụm đã phát biểu kêu gọi các ngành, các đơn vị trú đóng trên địa bàn, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các phường và nhân dân tích cực hưởng ứng đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố. Bà Đặng Thị Hồng Liên nêu rõ:

Đến dự lễ phát động tại cụm 3, Thiếu tá Huỳnh Trung Phong - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an TP cho biết: trong đợt cao điểm này, Cảnh sát giao thông và Công an các quận, huyện sẽ tuần tra kiểm soát công khai và kết hợp hóa trang, khép kín 24/24 tại tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn 3 cụm. Từ sau 22 giờ, sẽ tiến hành kiểm tra hành chính nhằm chủ động phòng ngừa tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thiếu tá Huỳnh Trung Phong cho biết:

Ngay sau khi Lễ phát động, tại các cụm đã tập trung ra quân các lực lượng, diễu hành xe loa tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến đường.