Sáng 25/3: Hai vụ cháy lớn ở Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh

(VOH) - Rạng sáng 25/3, tại Vĩnh Phúc, vụ cháy lớn đã xảy ra tại phân xưởng may Vina Korea; còn tại Hà Tĩnh cháy quán Karaoke Kingdom Club.

Vụ cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vina Korea, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 4 giờ sáng, được phát hiện đầu tiên tại xưởng 2 của Công ty, sau đó lan rộng ra các phân xưởng khác.      

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Vĩnh Phúc đã điều xe nhiều chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hiện đám cháy đã được kiểm soát và không có thiệt hại về người. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vina Korea là doanh nghiệp Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc dệt kim xuất khẩu chất lượng cao. Xưởng sản xuất của doanh nghiệp có diện tích khoảng hơn 6,3 ha với hơn 4.000 công nhân. 

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại của vụ cháy. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 Hiện trường vụ cháy nhà máy may Vina Korea tại Vĩnh Phúc. 

Khoảng 6h sáng cùng ngày (25/3), cột khói lớn bốc lên nghi ngút từ tầng 3 – 4 của quán karaoke Kingdom Club (nằm trên đường Trần Phú, thuộc thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh).

Đám cháy bùng phát từ khoảng 5 giờ sáng nhưng đến khoảng 6 giờ khi khói lan ra ngoài mới được người dân phát hiện. Đám cháy tại tầng 3 của tòa nhà và lan rộng sang các tầng khác. 

Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và huy động nhiều xe chuyên dụng, lính cứu hỏa dập tắt đám cháy. Tuy nhiên do cháy xảy ra ở tầng cao, cùng với phương tiện chữa cháy hạn chế nên lực lượng chức năng rất khó tiếp cận hiện trường. 

Đến khoảng 8h10’ cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế, tuy nhiên lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận tòa nhà từ phía sau và triển khai dập lửa và cứu người mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ cháy quán Karaoke ở Hà Tĩnh.

Hiện vẫn chưa xác định được số liệu thiệt hại tài sản và thương vong về người cũng như nguyên nhân vụ cháy.