Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam

(VOH) - Sáng 1/10 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức sơ kết thi đua cao điểm “70 ngày đêm hành động kiểu mẫu”, kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

 

Đại tá Nguyễn Nghiêm Long, Phó Chính ủy BTL Vùng phát biểu tại sơ kết thi đua - Ảnh: Đ.Định

Đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm hành động kiểu mẫu” diễn ra từ ngày 25/6 đến 02/9/2015, tập trung thực hiện tốt “1 chuyên cần, 3 mẫu mực”, BTL Vùng CSB3 hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị. Đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm trên biển, tội phạm ma túy, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức 07 lượt chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Kiểm tra 02 lượt tàu thuyền, xử phạt 02 tàu vi phạm tàu, thu nộp ngân sách 8.000.000đ. Xua đuổi 16 tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển của Việt Nam, bắt giữ đối tượng Phạm Thanh Đức vận chuyển 15 khẩu súng săn trái phép, tiên hành xử phạt vi phạm hành chính 15.000.000 đ, đồng thời tịch thu toàn bộ số súng trên ; bắt giữ tàu DAIMOND SATU 18 do Bùi Văn Hai làm thuyền trưởng có hành vi cập mạn bơm dầu trái phép cho tàu cá BV 99977 TS, tang vật thu giữ 119.112 lít dầu DO, đấu tranh triệt phá 02 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 04 đối tượng và thu giữ 05 gói ma túy đá, 03 ĐTDĐ, gần 1 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan khác. 

Đại Tá Nguyễn Ngọc Lân, phó Tư lệnh - Tổng tham mưu, trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sác trong đợt thi đua - Ảnh: Đ.Định