Sáng nay (24/11) Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

(VOH) - Trong phiên làm việc toàn thể tại hội trường sáng nay 24/11, Quốc hội nghe tờ trình về việc quyết định Ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng như giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phát biểu về những nội dung trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định:

Tờ trình về việc quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết:

Riêng về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia bầu cử và nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết thêm:

Ngay sau khi nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình quyết định Ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đoàn ĐBQH thảo luận và cho ý kiến về dự kiến nhân sự Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày tại buổi họp Quốc hội sáng 24/11 - Ảnh: Q.Dũng.

Trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và biểu quyết thông qua Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội sẽ thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thảo luận về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia cũng như dự kiến nhân sự bầu Tổng thư ký Quốc hội.