Sát cánh gia đình Việt khánh thành 4 cây cầu tại An Giang, Kiên Giang và Hậu Giang

(VOH) - Trong hai ngày 26 và 27/7, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM (VOH) tổ chức khánh thành 4 cây cầu tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.

Đó là cầu Tư Nghĩa thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; cầu Xẻo Vẹt - huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; cầu Liên Ấp tại thị xã Long Mỹ và cầu Kênh Đê thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trong niềm vui mừng, phấn khởi của hàng ngàn bà con nghèo.

Cầu Tư Nghĩa - dài 35m, rộng 2,7m.

Cầu Tư Nghĩa - dài 35m, rộng 2,7m.

Tổng kinh phí xây dựng 4 cây cầu này là gần 800 triệu đồng. Đó là mơ ước của hàng ngàn người dân địa phương hơn mấy năm qua về những nhịp cầu bê tông vững chắc nối liền đôi bờ.

Cầu Xẻo Vẹt - dài 44m, rộng 2,2m

Cầu Xẻo Vẹt - dài 44m, rộng 2,2m.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Liên Ấp - dài 24m, rộng 2,7m.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Liên Ấp - dài 24m, rộng 2,7m.

Cầu Kênh Đê - dài 33m, rộng 2,7mCầu Kênh Đê - dài 33m, rộng 2,7m.

Được biết, nơi đây bà con qua lại bằng xuồng nhỏ hay những cây cầu khỉ đơn sơ, mỏng manh, xiêu vẹo, mùa mưa trơn trượt. Các em nhỏ đi học, người già đi khám bệnh rất khó khăn. 

Và nay niềm mơ ước mấy mươi năm của bà con nghèo đã trở thành hiện thực, người dân đôi bờ hoàn toàn yên tâm khi con em mình đi học, người già đi khám bệnh, nông dân vận chuyển nông sản được an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2019, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã vận động xây dựng được gần 20 cây cầu. Kinh phí đều là từ sự chung tay đóng góp của các nhà tài trợ và hàng ngàn thính giả nghe Đài gần xa. 

Sắp tới đây chương trình sẽ khánh thành cây cầu thứ 100 tại tỉnh Trà Vinh, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong suốt 8 năm qua. Và hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài hơn nữa vì vậy Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt cần sự chung tay đóng góp của nhiều mạnh thường quân nhằm xóa cầu tạm, cầu khỉ trên khắp các tỉnh thành cả nước.

Thông tin ủng hộ: 

Quý vị thính giả có thể ủng hộ chương trình theo 2 cách:

Trực tiếp đến Đài Tiếng nói Nhân Dân TP.HCM. Địa chỉ: Số 3, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Chuyển khoản ngân hàng cho chương trình: 

*CHỦ TÀI KHOẢN: Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM

Số tài khoản:

- 007.100.0884846 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TPHCM

- 002.1280.20003 tại Ngân hàng Đông Á (Dongabank) chi nhánh TPHCM

- 125.0000.32148 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh TPHCM

Lưu ý: 

Khi chuyển khoản, quý vị vui lòng ghi rõ tên (địa chỉ) và hoạt động muốn ủng hộ. Hoặc gửi tin nhắn thông báo đến e-kip thực hiện chương trình qua số điện thoại: 0908 313 281- 0908 067 064. Xin trân trọng cảm ơn!