Sau giao thừa, chùa ở TPHCM quá tải

Khi màn pháo hoa cuối cùng vừa dứt, dòng người chen nhau rời khỏi khu trung tâm TP HCM cũng là lúc các ngôi chùa nổi tiếng bắt đầu quá tải.

Ngôi chùa quá tải nhanh nhất sau màn pháo hoa chấm dứt phải kể đến đó là chùa Bà Châu Đốc - ngay cầu Tân Thuận. Hàng trăm người chen nhau để đốt bằng được nén nhang với những mong cầu được bình an, phát tài, phát lộc.

Ai cũng mong ước nguyện đầu năm của mình thành hiện thực nếu thực sự thành tâm. Ảnh: Quang Liêm

Đặc biệt, chùa Ngọc Hoàng (chùa Phước Hải), ngôi chùa mà Tổng thống Mỹ Obama từng viếng ở quận 1, đến 3 giờ sáng mới mở cửa. Nhiều người đứng ngoài khấn, bởi nhiều người tin rằng chùa này rất thiêng nên vẫn tạo ra cảnh quá tải ngoài cổng chùa

Riêng ở chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) thì đến 2g sáng ngày Mùng 1 đã đông cứng người. Các ngôi chùa khác ở Phú Nhuận, Tân Bình khách cũng đến rất đông.