Sốt xuất huyết và tay chân miệng đều tăng so với năm 2010

(VOH) - Báo cáo tại giao ban y tế 24 quận, huyện vào sáng 5/1, Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc trung tâm y tế dự phòng TP cho biết về tình hình sốt xuất huyết và tay chân miệng đều tăng so với năm 2010.

Cụ thể sốt xuất huyết trong năm 2011, TP có 12477 người mắc, tăng 7,9 % so với năm 2010. Trong đó tử vong là 11 người, so với trung bình 5 năm số tử vong tăng 17%. Dịch bệnh này tập trung cao điểm tại quận 8, Bình Tân, Tân Bình, Q6 và Q11.

Về tay chân miệng, năm 2011 là năm dịch bệnh này bùng phát mạnh nhất khi có đến 12.657, 30 trường hợp tử vong. Nếu tính số chết trên số mắc bệnh chiếm tỷ lệ 0,24% và năm 2011 cũng là năm có số tử vong cao nhất của bệnh tay chân miệng từ trước đến nay.