Sửa đổi Luật Bảo hiểm Xã hội hướng tới đảm bảo an sinh xã hội cho người dân

(VOH) - Chiều qua (4/2), Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo hướng tới bảo đảm an sinh xã hội cho người dân thông qua việc triển khai thi hành luật BHXH.

Tính đến hết năm 2014, trong số 16 triệu người có quan hệ lao động thì mới chỉ có gần 11,5 triệu người tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc. Vẫn còn 37 triệu người trong nhóm không có quan hệ lao động đang đứng ngoài cuộc và hơn 60% trong số đó là nông dân. Cho nên, Luật này cũng đã gỡ bỏ các ràng buộc về điều kiện tuổi và hạ mức sàn thu nhập làm căn cứ tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, đồng thời nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí cho người tham gia. Tuy nhiên, tính đến nay cũng mới chỉ có trên 196 ngàn người tham gia loại bảo hiểm tự nguyện này, mà đối tượng tham gia chủ yếu là những người đã đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc. Vì vậy, với mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội là một thách thức lớn.