Suýt tử vong vì cá rô chui vào miệng

(VOH) - Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, một trường hợp khá hy hữu, bệnh viện vừa gắp thành công một con cá rô nằm trong họng của bệnh nhân nam, sinh năm 1979, ngụ tại Long An.
Bệnh nhân và con cá rô dài 10 cm. Ảnh: Dân trí

Sau khi nuốt phải cá, anh vẫn tỉnh táo nhưng không nuốt được và khó thở. Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện Triều An và chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi nội soi bằng ống mềm, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xác định con cá rô nằm ở hạ họng miệng thực quản của bệnh nhân.

Dị vật nằm giữa ngã 3 đường ăn và đường thở của bệnh nhân.

Các bác sĩ gây mê cho bệnh nhân, sau đó thực hiện phương pháp nội soi treo thanh quản và gắp dị vật.

Sau thủ thuật, một con cá rô dài 10cm đã được đưa ra khỏi thực quản của bệnh nhân.

Sau 2 ngày phẫu thuật, người bệnh đã ăn uống và nói chuyện được.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ bác sĩ Trần Phan Chung Thủy, Trưởng Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi và dùng kháng sinh. Bác sĩ cũng cảnh báo cả người lớn lẫn trẻ em không nên đùa giỡn hay để dị vật lạ rơi vào miệng, nhiều khi sẽ để lại hậu quả đáng tiếc về sau.