Tai nạn giao thông nghiêm trọng có xu hướng tăng

(VOH) - Sáng 25/02/2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến về trật tự an toàn giao thông 2 tháng đầu năm 2014.
Lái xe sử dụng ma túy là một trong những nguyên nhân gây tai nạn khi lưu thông trên đường (Ảnh: CAND)

Theo đánh giá của Ban an toàn giao thông Quốc gia, ngành giao thông cả nước đã thực hiện tốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, khi số người chết giảm 50 người so với tết năm 2013. Tuy nhiên, sau Tết, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nhất là xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng với 8 vụ làm chết 12 người, bị thương 43 người. Đáng chú ý là tai nạn giao thông có xu hướng tập trung nhiều ở địa bàn nông thôn, chiếm tỷ lệ trên 70%.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tình hình tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm cho thấy công tác này vẫn còn chưa bền vững, chính vì vậy các ngành ,các địa phương cần phải quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục, cần tăng cường kiểm tra đối với lái xe sử dụng ma túy, rượu bia, siết chặt kiểm tra các hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Riêng Hà Nội, TP.HCM chú ý điều chỉnh phân luồng giao thông phù hợp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn.