Tặng 62.500 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

(VOH) – Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức chương trình quyên góp quỹ chăm lo Tết Ất Mùi 2015 và trao tặng hơn 62.500 suất quà Tết (mỗi suất quà trị giá trên 400.000 đồng) cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nạn nhân chất đốc da cam và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố và các tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn một địa chỉ nhân đạo” gắn với chương trình chăm lo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND thành phố phát động.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và BS Lê Quang Ninh - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tặng quà đến gia đình chính sách tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi *.

BS Lê Quang Ninh - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tặng quà cho 30 hộ ngư dân của xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ *.

Ngoài ra, các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp nhân đạo trong dịp Tết này như: trao tặng  hơn 6.700 suất quần áo mới, 410 suất chăn, mềm, 47 Sổ tiết kiệm, 34 căn nhà tình thương; khám bệnh, cấp thuốc cho gần 17.000 người, trao tặng 30 con Bò giống, hỗ trợ vốn sản xuất cho 50 hộ, tặng 1.120 thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí 72 sinh viên, trao tặng 08 tấn gạo; hỗ trợ gần 4.300  trường hợp nhận bữa ăn dinh dưỡng và suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người già neo đơn.

Tính đến ngày 12/02/2015, tổng trị giá vận động chăm lo “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2015 là hơn 34 tỷ đồng. Riêng chương trình “Lễ hội xuân hồng năm 2015”, Trung tâm Hiến máu nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tiếp nhận hơn 15.000 đơn vị máu tình nguyện góp phần cùng ngành y tế phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân trước, trong và sau tết.

* Ảnh do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cung cấp.