Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thông tin, tuyên truyền đối ngoại

(VOH) - Sáng nay 5/10, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương và hơn 80 đại biểu đại diện của 17 Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại được thành lập tại 52 tỉnh, thành phố nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Nội dung, phương thức các hoạt động thông tin đối ngoại được chú trọng đổi mới, chất lượng, hiệu quả, phạm vi, đối tượng, địa bàn ngày càng  được mở rộng.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều vấn đề mới, khó dự báo, các thế lực xấu đang quyết liệt đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta, do đó Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các địa phương cần phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại hiệu quả, hoàn thiện cơ chế phối hợp chỉ đạo, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả.

Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền đối ngoại ở địa phương. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động thông tin đối ngoại, tận dụng tốt vai trò của báo chí quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, tham mưu chỉ đạo định hướng một số vấn đề quan trọng, mới nảy sinh được dư luận quan tâm.