Tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh trật tự vùng giáp ranh để nhân dân vui Tết

(VOH) - Sáng 17/1, tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị các địa bàn giáp ranh phối hợp với thành phố thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 8 tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng. Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh VGP/Phan Hoàng

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết: địa bàn giáp ranh giữa thành phố với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tội phạm lợi dụng hoạt động qua các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 1A, quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, xa lộ Hà Nội...Các đối tượng có xu hướng hình thành băng nhóm nhanh, đa địa phương, đa thành phần và hoạt động manh động. Nổi lên phức tạp là địa bàn giáp ranh quận Thủ Đức với các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, trong năm 2014, số vụ phạm pháp hình sự ở Thủ Đức tăng hơn 31%.

Đáng chú ý nhất hiện nay là tình hình thuốc lá lậu ngoại nhập từ Tây Ninh, Long An đưa về TP.HCM tiêu thụ. Tình hình tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chủ yếu là xe gắn máy có nhiều đối tượng cầm đầu ở khu vực biên giới cửa khẩu Long An, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang…Về công tác phối hợp giữa thành phố với các địa bàn giáp ranh trong phòng chống tội phạm, theo đánh giá của Thiếu tướng Phan Anh Minh là chưa hiệu quả:

Trước thực trạng trên, Công an TP.HCM đề nghị các tỉnh giáp ranh và trong khu vực phối hợp nắm tình hình các băng nhóm hoạt động lưu động, phòng chống buôn lậu, phòng chống trộm cắp và tiêu thụ xe gắn máy, kiểm tra hành chính, tuần tra kiểm soát, trao đổi thông tin về tình hình công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Công an TP cũng yêu cầu các địa phương phối hợp xác minh tình trạng cư trú và cùng giải quyết đối với hàng trăm đối tượng nghiện đang được quản lý tại thành phố.

Hội nghị các địa bàn giáp ranh phối hợp với TPHCM thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Ảnh: VGP/Phan Hoàng

Trung tướng Triệu Văn Đạt – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm – Bộ Công an cho biết: cao điểm lần này tập trung trên địa bàn cả nước với mục tiêu đề ra là điều tra khám phá án trên 75%, trọng án trên 90%. Trung tướng yêu cầu TP.HCM mở đợt tổng kiểm tra nhân khẩu tại các khu nhà trọ, các cơ sở kinh doanh nhạy cảm như karaoke, cầm đồ, cà phê, các điểm tín dụng đen, đặc biệt là tại địa bàn Thủ Đức giáp ranh với tỉnh Bình Dương.

Trung tướng đề nghị lực lượng công an tập trung kiểm tra ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán pháo nổ, tình trạng hàng gian hàng giả, gian lận thương mại, trộm cắp, cướp, cướp giật trên các tuyến, địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, cần chú trọng đảm bảo  vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết, phải tuyên truyền cho người dân tự cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Trung tướng Triệu Văn Đạt nhấn mạnh:

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của TP.HCM trong phòng chống tội phạm năm 2014 đem lại nhiều kết quả khả quan, nhất là trong 6 tuần qua tập trung xử lý tình hình con nghiện đã đem lại hiệu quả tích cực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên Đán mà thành phố cũng như các địa phương khác cần lưu ý:

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu phải tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các quận huyện trên địa bàn thành phố, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị để bảo vệ trật tự bình yên cho nhân dân đón Tết: