Thành Đoàn tổng kết 4 năm cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”

(VOH) - Sáng 30/12, Thành Đoàn TPHCM tổ chức tổng kết năm 2010 và 4 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Đến dự có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm- Trưởng ban Tuyên giáo Thành Ủy, bà Thân Thị Thư-Trưởng ban Dân vận Thành Ủy.
Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã thực sự trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị có tính lan tỏa trong Đoàn viên thanh thiếu niên. Bên cạnh việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, các cơ sở Đoàn còn thực hiện nhiều giải pháp thiết thực làm theo lời Bác. Điển hình như: Quận đoàn Tân Phú với phong trào tiết kiệm “hũ gạo nghĩa tình”, khu vực công nhân lao động phát động phong trào “mỗi tuần 1 ý tưởng, mỗi tháng 1 sáng kiến”, khối trường học, Đoàn viên, sinh viên tích cực nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học…Bên cạnh đó, Thành Đoàn cũng tổ chức bình chọn và tuyên dương hơn 20.000 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Phát biểu tại hội nghị, bà Thân Thị Thư-Ủy viên thường vụ-Trưởng ban Dân vận Thành Ủy đề nghị Thành Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động đến nhóm đối tượng thanh niên chậm tiến, đẩy mạnh phát huy những mô hình thực hiện cuộc vận động có hiệu quả và tiếp tục duy trì việc tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo Bác.

Dịp này, có 24 tập thể và 25 cá nhân được nhận bằng khen của Trung Ương Đoàn , 77 tập thể và 74 cá nhân được Thành Đoàn trao tặng bằng khen qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.