Thanh niên xung phong - một “trường học lớn của tuổi trẻ”

(VOH) - Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cả nước ước tính có khoảng từ 300.000 - 400.000 lượt người tham gia lực lượng Thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên các chiến trường, bảo đảm thông suốt các cung đường vận tải chiến lược dưới bom đạn ác liệt của địch. Nhiều chiến công và hy sinh của Thanh niên xung phong đã trở thành huyền thoại như 10 cô gái Ngã ba đồng Lộc, các liệt sĩ Thanh niên xung phong ở “Hang 8 Cô”... Đóng góp và những tổn thất, hi sinh của Thanh niên xung phong là vô cùng to lớn. Đã có 10.000 người anh dũng hy sinh, 46.000 người bị thương, hơn 10.000 người nhiễm chất độc da cam, thế nhưng sau ngày đất nước giải phóng, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cựu Thanh niên xung phong vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam, phóng viên Đài TNND TP.HCM có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Anh Liên - Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam về vấn đề này:

 Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong một chuyến thăm thanh niên xung phong TP.Hồ Chí Minh (ảnh tư liệu)