Thanh tra Thành phố đón nhận Huân chương độc lập hạng 3

(VOH) - Sáng 16/11, tại Nhà hát Thành phố, Thanh tra Thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2010), 35 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra TPHCM và đón nhận Huân chương độc lập hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã tham dự buổi lễ.

Sau 35 năm hình thành và phát triển, ngành Thanh tra TP đã ngày càng phát triển lớn mạnh và tạo được uy tín đối với lãnh đạo và nhân dân TP. Hàng năm, ngành Thanh tra TP triển khai hơn 300 cuộc thanh tra hành chính và hơn 18 ngàn cuộc thanh tra chuyên ngành, thanh tra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Từ đầu năm 2006 đến nay, ngành Thanh tra TP đã tiến hành hơn 1.600 cuộc thanh, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền hơn 1.300 tỷ đồng. Qua đó, Thanh tra TP kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng,  trên 836.000 m2

đất. Công tác thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm ở các lĩnh vực: sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý thuế, chi quỹ Bảo hiểm xã hội… Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền ghi nhận những thành tích đạt được của ngành Thanh tra thành phố, bằng nhiều cuộc thanh tra lớn, ngành Thanh tra TP đã góp phần chống tham nhũng hiệu quả:

Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đề nghị ngành Thanh tra Thành phố cần khắc phục những hạn chế, nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, đem lại niềm tin cho nhân dân. Dịp này, ngành Thanh tra TP đã đón nhận Cờ Truyền thống của UBND TP và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra do Thanh Tra Chính phủ trao tặng. Bên cạnh đó, 55 cá nhân ngành Thanh tra TP có những thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch UBND TP trao tặng bằng khen.