Thành ủy khảo sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX tại quận 5

(VOH) - Sáng 8/1, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Quận ủy quận 5 khảo sát về tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở phường-xã, thị trấn.

Báo cáo về kết quả thực hiện qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX tại quận 5 cho biết: từ 66 tổ chức Đảng năm 2005, đến nay quận 5 đã sắp xếp còn 48 tổ chức cơ sở Đảng với 5.454 đảng viên. Đối với đảng bộ 15 phường, đến nay có 214 chi bộ trực thuộc với 4.126 đảng viên. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết, 15 đảng bộ phường đã kết nạp được 834 đảng viên mới. Đánh giá về chất lượng và tỷ lệ chuẩn hóa cán bộ, công chức hiện nay tại cơ sở nhìn chung tình hình đội ngũ cán bộ phường hiện nay đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có 240 đồng chí có trình độ đại học, trên đại học; 58 đồng chí có trình độ cử nhân và cao cấp chính trị và 198 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị.

Về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, đến nay quận 5 đã đưa vào diện quy hoạch 55 cán bộ trẻ với độ tuổi bình quân là 29,6 tuổi. Số cán bộ trẻ được đào tạo đúng chức danh, có đức, có tài, đủ kiến thức, năng lực và đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Về kiến nghị, quận 5 đề đề nghị xem lại chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ công tác tại Hội Chữ thập đỏ, chế độ cho trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, không nên phân biệt cán bộ chuyên trách hay không chuyên trách.