Thành ủy TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức - Xây dựng Đảng...

(VOH) - Sáng nay,15/10, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức – xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2010), ngành Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2010), văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy Đảng (18/10/1930 – 18/10/2010).

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TP cùng đại diện lão thành Cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy qua các thời kỳ.

Thay mặt Thành ủy – HĐND - UBND – UBMTTQ thành phố, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy đã đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức – xây dựng Đảng, ngành Dân vận của Đảng, văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy Đảng. Trong đó diễn văn nhấn mạnh, trên chặng đường 80 năm qua, các cán bộ, công nhân viên ngành tổ chức Xây dựng Đảng đã đóng góp nhiều công sức phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng phát triển thành phố và đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ sắp tới của ngành tổ chức – xây dựng Đảng, ông Võ Tiến Sĩ – Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy nêu rõ:

Đối với ngành dân vận, ngay từ khi Đảng cộng sản Việt Nam thành lập đã luôn lấy dân làm gốc, vì vậy công tác vận động quần chúng của Đảng luôn là việc làm quan trọng. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã làm chuyển biến nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp đối với công tác Dân vận của Đảng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố vững mạnh...

Ông Ngô Văn Triển – Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy nói:

Trong thời gian qua, Văn phòng Thành ủy TPHCM cũng đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, giúp tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội IX của Đảng bộ thành phố; giúp Thành uỷ và các cấp uỷ triển khai xây dựng và thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc của cấp uỷ; tổ chức thực hiện chương trình công tác năm, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, các địa phương, đơn vị một cách toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ Ban tổ chức, Ban Dân vận và Văn phòng Thành ủy trong thời gian qua. Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh:

Dịp này, Ban tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy và Văn phòng Thành ủy đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3 do Nhà nước trao tặng.