Tháo dỡ cột ăng ten cũ, 2 kỹ thuật Đài PT-TH huyện tử vong

(VOH) - Hai công nhân kỹ thuật của Đài PT-TH huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình vừa bị tai nạn dẫn đến tử vong khi leo lên tháo dỡ cột ăng ten cũ.

Chiều 20/8, ông Nguyễn Trường Thụ, Giám đốc Đài PT-TH huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) xác nhận: Đã xảy ra tai nạn lao động khi tháo dỡ cột ăng ten khiến 2 công nhân kỹ thuật của đơn vị này tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, đội công nhân kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Tuyên Hóa đến tiến hành di dời, tháo dỡ cột ăng ten phát sóng nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Thanh Hóa. Cột ăng ten cao hơn 30 mét, một số thanh sắt, dây chằng néo cột bị gỉ sét, bong tróc.

Đài PT-TH huyện tử vong, tử vong, tai nạn lao động

Cột ăng ten bên trong khuôn viên trụ sở UBND xã Thanh Hóa

Khi hai công nhân là Hoàng Gia Tăng (42 tuổi, trú xã Thanh Hoá) và anh Cao Xuân Thi (30 tuổi, trú xã Nam Hoá, huyện Tuyên Hóa) trèo lên cột phát sóng để tháo các phần còn lại thì bất ngờ cột đổ sập xuống, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

"Dỡ cột ăng ten xuống, trước mùa mưa bão, không sử dụng vì sợ sập. Chúng tôi đã dỡ hết xuống. Khi tiến hành gỡ, cái mắt đầu tiên bị gãy phía dưới, đổ sập xuống”- ông Nguyễn Trường Thụ - Giám đốc Đài PT-TH huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) cho biết.

Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Chính quyền và đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ cùng gia đình 2 nạn nhân.