Thêm 11 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực đường mòn lối mở

Sáng 5/1, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang phát hiện 11 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực đường mòn lối mở.

Thượng úy Nguyễn Đức Dưỡng, chốt trưởng chốt 465, đồn biên phòng Xín Cái, cho biết lúc tuần tra kiểm soát, bộ độ biên phòng phát hiện 11 công dân đi từ Trung Quốc về Việt Nam.

"Họ khai nhận được xe bên Trung Quốc chở đến khu vực đường mòn và chỉ đường về Việt Nam, may mắn chúng tôi phát hiện được và đưa về khu cách ly theo quy định", thượng úy Dưỡng cho biết.

Thêm 11 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam-voh.com.vn
Đồn biên phòng Xín Cái, Hà Giang phát hiện 11 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực đường mòn, lối mở sáng 5/1 - Ảnh: TTO

Qua xác minh, những người này khai đi làm và chặt mía thuê ở Trung Quốc, do dịch bệnh COVID-19 nên gần Tết đã tìm đường trở về nước.

Từ đầu năm 2020, đồn biên phòng Xín Cái là điểm nóng về phát hiện người nhập cảnh trái phép, lực lượng bộ đội biên phòng phải tăng cường ứng trực, tuần tra canh gác 24/24, nhất là tại các khu vực đường mòn lối mở.

 

Theo thông tin, Đồn Biên phòng Cốc Pàng (Tỉnh Cao Bằng) vào tối ngày 4/1 đã phát hiện 4 phụ nữ nhập cảnh trái phép ở khu vực mốc 545, những người này đều là công dân của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đến 9g ngày 5/1, Đồn Biên phòng Cốc Pàng tiếp tục phát hiện thêm 8 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 553, cả 8 công dân này đều là người dân tộc Mông ở xã Văn Lãng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

 

345 trường hợp nhập cảnh trái phép vào ngày 4/1
Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết trong ngày hôm qua 4/1, bộ đội biên phòng cả nước phát hiện 345 trường hợp công dân Việt nhập cảnh trái phép.

Trong đó, trên tuyến Việt Nam - Trung Quốc phát hiện 310 người; tuyến Việt Nam - Campuchia phát hiện 34 người; tuyến Việt Nam - Lào phát hiện 1 người.