Thi công xuyên Tết dự án giao thông quốc gia cầu Bạch Đằng

(VOH) - Nhằm đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, gần như toàn bộ công nhân thực hiện việc thi công cầu Bạch Đằng (nối liền giữa Quảng Ninh - Hải Phòng), đều được bố trí để thực hiện xuyên Tết.

Đại diện Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam - Đơn vị đảm nhiệm thi công công trình cũng cho biết, hiện nay, các công nhân đang đổ bê tông thi công trụ tháp T30 và trụ biên T31. Đây là các trụ tháp nằm trên đường dẫn và nút giao cuối tuyến trong toàn bộ dự án cầu Bạch Đằng.

Công nhân thực hiện việc thi công cầu Bạch Đằng.

Dự án được thực hiện theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư gần 8 ngàn tỷ đồng.

Cầu Bạch Đằng được thực hiện với quy mô dài hơn 3km, cao gần 50m và được thiết kế theo dạng bêtông cốt thép dự ứng lực, có thể chịu được động đất cấp 8. Cầu có 3 trụ tháp, trụ giữa cao gần 100m, hai trụ tháp bên cao 94.5m, với bốn nhịp cầu dây văng.

Cầu Bạch Đằng (nối liền giữa Quảng Ninh - Hải Phòng).