Thiên tai gây thiệt hại gần 6.000 tỷ đồng

 (VOH) - Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trung ương, từ đầu năm 2018 đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại về kinh tế với tổng số tiền gần 6.000 tỷ đồng.  

Thiệt hại về người: có 112 người chết và mất tích 81 người bị thương; về nhà trên 900 ngôi nhà bị đổ, sập và gần 28.000 nhà bị hư hại, tốc mái, di dời khẩn cấp và hơn 19.000 ngôi nhà bị ngập nước; 

 Về nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản có hơn 182.000 hécta lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 13.000 hécta cây công nghiệp và cây ăn trái bị thiệt hại, gãy đổ;  trên 40.000 con gia súc, gia cầm bị chết; hơn 8.000 hécta  thủy sản bị ngập, thiệt hại.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội chống tràn đê tả Bùi, đoạn xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội)

Về đê điều, thủy lợi: 1,8 km đê từ cấp III trở lên, 32 km đê dưới cấp IV và bờ bao bị sạt trượt; gần 200 km kênh mương và bờ sông, bờ biển bị sạt trượt; về giao thông có hơn 3,39 triệu mét khối đất, đá đường giao thông Quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện, liên xã bị sạt  lở.