Thiếu nhà trẻ dành cho con công nhân tại các KCX-KCN

(VOH) - Trước thực trạng thiếu hệ thống trường mầm non mẫu giáo, nhà giữ trẻ kể cả công lập và tư thục trên địa bàn dân cư, rồi trong các KCX-KCN vẫn chưa xây dựng nhà giữ trẻ dành cho con công nhân lao động nên đại bộ phận công nhân lao động nhập cư buộc phải gửi con vào các nhóm trẻ tự phát tại hộ gia đình. Đây là một nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ bạo hành trẻ em là con công nhân lao động xảy ra trong thời gian qua, đặc biệt là tại các địa phương có nhiều KCX-KCN như TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương… gây bức xúc trong dư luận.
Chính vì vậy, mong ước lớn nhất của các bậc cha mẹ là công nhân lao động có con ở độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo là được gửi con vào hệ thống trường công lập và tại các nhà trẻ được xây dựng ngay nơi làm việc trong các KCX-KCN. Song, để xây dựng nhà trẻ cho con công nhân hiện đang còn vướng rất nhiều khó khăn. Nhiều giải pháp được đưa ra là phải thực hiện công tác xã hội hóa xây dựng nhà trẻ cho con công nhân, nhà nước cần tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục, thuế và các chính sách khác để kêu gọi sự quan tâm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống người lao động, trong đó có nhà trẻ dành cho con công nhân tại các KCX-KCN. Và đây cũng là nội dung của cuộc tọa đàm với chủ đề “Nhà trẻ dành cho con công nhân lao động tại các KCX-KCN” với 3 vị khách mời là bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội, bà Lê Thị Thu - Phó Chủ tịch thường trực Hội bảo vệ quyền trẻ em và bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.